Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lò hơi làm 8 người thương vong

Thứ Sáu, 11/11/2016, 13:41
Vào khoảng 14h30 chiều qua, 10-11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên (tổ 15, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên), khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ nổ.

Toàn cảnh khu vực xảy ra vụ nổ.
Phần mái của phân xưởng bị thổi tung một phần.

Một phần của nồi hơi bị xé toạc bay ra cách vị trí ban đầu khoảng 30m.
Nhiều mảnh kim loại, bê tông vương vãi khắp nơi.
Một thanh dầm bê tông bị thổi bay gãy gập.
Các vật dụng đổ nghiêng.

Vị trí đặt nồi hơi giờ chỉ còn lại phần chân đế.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Vị trí bà Nguyễn Thị Thu (48 tuổi, trú tại xóm 2) và anh Đặng Quang Ngọ (26 tuổi, trú tại xóm 8), cùng thuộc xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tử nạn.

Sức ép của vụ nổ thổi bay một bức tường gạch xé ra thành nhiều mảnh vỡ.
Vị trí một nạn nhân bị gãy chân được đưa ra sơ cứu.
Nơi các nạn nhân được đặt sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Theo cơ quan chức năng, có 54 hộ dân xung quanh đó bị các mảnh vỡ rơi trúng nhà, hư hại nhiều tài sản. Trong đó nhà của anh Phạm Công Duật ở tổ 15, phường Quan Triều cách đó gần 100m bị một phần của nồi hơi rơi trúng.
Một phần mái bê tông bị nứt vỡ.
Một phần của nồi hơi vẫn còn ghim trên mái nhà.
Một mảng bê tông bị đổ sụp xuống sân của nhà anh Duật.
Mảnh sắt làm thủng trần nhà anh Duật, nhiều gạch đá rơi xuống giường.
Rất may gia đình anh vừa đi ra khỏi nhà cách đó 10 phút.
Một mảnh sắt rơi vào trong nhà dân…
Sáng 11-11, lực lượng chức năng gồm: Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh, Viện Kiểm sát, Công an thành phố Thái Nguyên… tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ lò hơi.
Nguyễn Minh
.
.
.