Hết Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại thủ đô

Thứ Bảy, 09/02/2019, 18:50
Chiều 9-2, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô trở lại đông đúc sau kỳ nghỉ Tết, người dân từ khắp các tỉnh thành bắt đầu hành trình trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019.


Ghi nhận của PV Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát vào thời điểm 16h chiều mùng 5 Tết (9-2 dương lịch), người dân lỉnh kỉnh đồ đạc cho hành trình trở lại thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài ngày.
Những chuyến xe từ các tỉnh bắt đầu đổ về. Lưu lượng khách tại bến tăng nhanh.
Hình ảnh người dân tay xách nách mang tại Bến xe Giáp Bát.
Xe ôm săn đón hành khách ngay trong sân Bến xe Giáp Bát.
Mặc dù có biên cấm dừng, đỗ đón khách những cánh xe ôm vẫn túc trực phía bên ngoài cổng Bến xe Giáp Bát chờ đón những vì khách vừa xuống xe gây ra cảnh lộn xộn giao thông.
Tuyến đường Giải Phóng vào thời điểm 17h chiều tại khu vực trước cổng Bến xe Nước Ngầm có phần đông dần lên khi người và xe đổ về Hà Nội ngày một nhiều tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Lực lượng cảnh sát túc trực trước các bến xe để điều tiết giao thông.
Khu vực Bến xe Mỹ Đình vào thời điểm 18h chiều khiến nhiều người khá bất ngờ khi giao thông vẫn rất thông thoáng.
Chỉ lác đác từng tốp hành khách bước ra từ bến xe mang theo đồ đạc, người dân có phần thảnh thơi hơn sau kỳ nghỉ Tết.
Nhiều người ngay khi xuống xe khách thoải mái tìm đến những chuyến xe buýt để về nhà.
N.Bình - C.Thắng (Ảnh)
.
.
.