Hành trình đỏ đã tiếp nhận được 887 đơn vị máu

Thứ Bảy, 09/07/2016, 15:25
Tính tới thời điểm hiện tại, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được 887 đơn vị máu từ hai ngày hội hiến máu “Giọt hồng đảo ngọc” và “Giọt hồng An Giang” cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Ngày 9-7, Viện Huyết học và Truyền máu TƯ cho biết, Hành trình đỏ đã đi qua 2 tỉnh là Kiên Giang, An Giang và đang dừng chân tại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương – thành phố mang tên Bác” vào 10-7. 

Chiến sĩ Công an tham gia hiến máu trong Hành trình đỏ 2016

Tính tới thời điểm hiện tại, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được 887 đơn vị máu từ hai ngày hội hiến máu “Giọt hồng đảo ngọc” và “Giọt hồng An Giang” cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Điều đáng trân trọng là nhiều người dân ở đảo Phú Quốc và An Giang đã hiến máu vài chục lần nhưng vẫn tích cực tham gia Hành trình đỏ. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tuyền, ở huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang đã 49 lần hiến máu nhưng vẫn hào hứng tham gia hiến máu lần thứ 50 tại “Giọt hồng An Giang”.

Đông đảo người dân đến hiến máu tại Giọt hồng An Giang

Không chỉ hiến máu, chị còn vận động người thân, bạn bè cùng hiến máu. Được biết con trai chị Tuyền đang là sinh viên năm thứ 2 đại học nhưng cũng đã 5 lần hiến máu.

Trần Hằng
.
.
.