Hàng ngàn người dân háo hức ngắm nhật thực

Thứ Tư, 09/03/2016, 16:32
Sáng 9-3, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại bãi biển Đồi Dương, Phan Thiết (Bình Thuận) và nhiều địa điểm khác tại TP Hồ Chí Minh để xem nhật thực.


Sau 21 năm kể từ ngày 24-10-1995, người dân Bình Thuận mới gặp lại hiện tượng nhật thực gần như toàn phần. Theo các nhà thiên văn học, chỉ một dải nhỏ có thể quan sát được nhật thực toàn phần, gồm một vài khu vực đất liền Indonesia và các vùng biển thuộc Thái Bình Dương.

Người dân TP Phan Thiết háo hức ngắm nhật thực (ảnh Lê Thanh).

Còn Việt Nam và phần lớn các nước châu Á - Thái Bình Dương chỉ quan sát được nhật thực một phần. Dịp này, tại TP Phan Thiết và TP Hồ Chí Minh các CLB Thiên văn chủ yếu là sinh viên, học sinh đã mang thiết bị và kính ngắm ra quan sát hiện tượng nhật thực hiếm hoi này.

Ghi nhận tại làng Đại học TP Hồ Chí Minh cho thấy: từ khoảng 6h45, mặt trăng bắt đầu xuất hiện che khuất một phần mặt trời đến khoảng 7h mặt trời đã bị che khuất gần 60%.

Hoàng Châu –L.T.
.
.
.