Hạ thủy tàu vỏ thép vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ Hai, 24/10/2016, 12:04
Tàu được đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ và sử dụng để vươn khơi đánh bắt xa bờ dài ngày ở 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Sáng 24-10, tại cảng An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép QNa-91697TS cho ngư dân Phan Bá Tầm (trú thôn Đông Xuân, xã Tam Giang).

Các đại biểu cắt băng hạ thủy tàu vỏ thép.

Con tàu vỏ thép này được đóng theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ có công suất 829CV, chiều dài 26m, rộng 7,1m, chiều cao mạn 3,3m, tốc độ tàu đạt 10-12 hải lý/h.

Tàu được trang bị 3 tổ máy phát điện và các thiết bị máy móc, ngư lưới cụ hiện đại, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Tàu vỏ thép sẽ được ngư dân sử dụng vươn khơi ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Tại buổi lễ, ngư dân Tầm cho biết sẽ dùng tàu vỏ thép này để vươn khơi đánh bắt xa bờ dài ngày ở 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Ngọc Thi
.
.
.