Cứu thuyền viên 67 tuổi gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Thứ Bảy, 06/08/2016, 16:19
Ngày 6-8, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết đã cứu nạn thành công thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa.


Trước đó, vào hồi 10h26 ngày 5-8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu QNg 94611 TS do ông Nguyễn Quang thường trú Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi làm chủ tàu, khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa (cách Đà Nẵng 190 hải lý ) thì thuyền viên tên Nguyễn Đây (67 tuổi, thường trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi), bị tai nạn lao động gãy chân trái phía dưới đầu gối, lòng bàn chân có vết thương hở chảy máu, nạn nhân không tiểu tiện được, tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng để hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Theo đánh giá của các Bác sỹ thì nạn nhân bị gãy 1/3 trên và 1/3 dưới cẳng chân phải, vết thương phức tạp ở gót bàn chân phải, chảy máu nhiều.

Trước tình trạng khẩn cấp này, để đảm bảo an toàn tính mạng thuyền viên, một mặt Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu 94611 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về vị trí dự kiến gặp nhau với tàu cứu nạn trên biển, mặt khác Trung tâm điều động tàu SAR 412 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp Bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng.

Trong suốt hành trình đi cứu nạn thuyền viên Nguyễn Đây, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng thường xuyên theo dõi tình trạng nạn nhân để chủ động lên phương án cứu nạn, hướng dẫn thuyền viên tàu 94611 TS chăm sóc y tế cho thuyền viên Nguyễn Đây.

Đến 19h30 ngày 5-8, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNg94611 TS, chăm sóc y tế, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR412 và hành trình đưa nạn nhân về bờ. Đến 4h ngày 6-8 tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng.

Thanh Huyền
.
.
.