Nhiều người Hà Nội vẫn thờ ơ với dịch COVID-19

Thứ Hai, 15/02/2021, 18:00
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đường phố, quán xá ở Hà Nội đông tấp nập, đặc biệt là một số điểm vui chơi, đền, chùa, dịch vụ ăn uống nhiều người không đeo khẩu trang, không thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế


Trong 4 ngày Tết, đặc biệt là mùng 3 Tết, thời tiết nắng đẹp, nhiều người đổ ra đường du xuân, vui chơi tấp nập. Nhiều quán cà phê dọc đường ven hồ Tây, đường Phan Đình Phùng, phố Bà Triệu, Tràng Tiền... đông nườm nượp. Ngay cả quán bia hơi cũng đã mở và khách ngồi chật kín vỉa hè, đều không đeo khẩu trang. 

Quán cà phê trên phố Bà Triệu đông tấp nập vào ngày mùng 3 Tết.
Người dân khá vô tư trước dịch COVID-19, quên Thông điệp 5K (Ảnh chụp chiều mùng 3 Tết)

Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán tái diễn. Nhà hàng không có biện pháp phòng dịch, ngay cả nhân viên cũng không đeo khẩu trang, không thực hiện biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng, nhân viên và khách đều không đeo khẩu trang.
Phố Tràng Tiền, nơi có cửa hàng kem Tràng Tiên lúc nào cũng đông đúc (Ảnh chụp chiều mùng 4 Tết)
 
Quán bia hơi trên đường Lê Duẩn vào chiều mùng 3 Tết đông nườm nượp tràn hết ra vỉa hè, xe phải đỗ xuống lòng đường.

Quán cà phê đường Nguyễn Đình Thi chiều mùng 4 Tết.
Lấn chiếm sang cả vỉa hè phía hồ Tây, chiếm lối của người đi bộ

Vui chơi nhưng quên đeo khẩu trang.

Nhiều người còn chưa thực hiện Thông điệp 5K
Trần Hằng - Ngọc Yến
.
.
.