Hà Nội ghi nhận ca COVID-19 thứ 2 liên quan đến chuyên gia Nhật Bản

Thứ Hai, 15/02/2021, 15:29
Chiều 15/2, Hà Nội ghi nhận thêm 1 người quốc tịch Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2, sau nữ nhân viên Công ty TNHH Mitsui Việt Nam, ở 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Người này là F1 của bệnh nhân người Nhật Bản 2.229 và nữ nhân viên do họp cùng ngày 2/2. 

Theo đó, chuyên gia này do trước đó đã họp cùng cả 2 bệnh nhân trên vào ngày 2/2 nên được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/2, kết quả dương tính 15/2.

Bệnh nhân là nam có mã số 2241, quốc tịnh Nhật Bản, SN 1978, là nhân viên Công ty TNHH Mitsui Việt Nam, ở 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thuê phòng ở tại khách sạn Somerset, số 2, Quảng An, Tây Hồ. 

Bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với BN 2.229 và BN 2.234 do họp cùng ngày 2/2, được TTYT Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14/2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2  là nữ nhân viên kinh doanh Công ty Mitsui, SN 1996, mã số bệnh nhân là 2.234, ở Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Nữ bệnh nhân được xác định là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân BN2.229 tại văn phòng ở 23 Phan Chu Trinh. 

Đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 35 được ghi nhận tại Hà Nội tính từ ngày 27/1 đến nay.

Trần Hằng
.
.
.