Hà Nội sẽ xây dựng 11 nghĩa trang có cơ sở hỏa táng

Chủ Nhật, 05/06/2016, 07:41
UBND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2014 – 2020, TP Hà Nội sẽ tập trung triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang có cơ sở hỏa táng để phục vụ nhu cầu của nhân dân và quy tập mộ di chuyển trong khu vực phát triển đô thị.

Theo đó, giai đoạn 2014 – 2020, TP đầu tư xây dựng 11 nghĩa trang có cơ sở hỏa táng là: mở rộng Nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì; dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước, huyện Mê Linh; nghĩa trang Thanh Tước phần mở rộng 3ha; nghĩa trang Vĩnh Hằng mở rộng, huyện Ba Vì; nghĩa trang Trần Phú, huyện Chương Mỹ; nghĩa trang Xuân Nộn, huyện Đông Anh; nghĩa trang Trung Màu, huyện Gia Lâm; nghĩa trang Bắc Sơn, Minh Phú huyện Sóc Sơn; nghĩa trang Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên và nghĩa trang của các quận, huyện, thị xã không có hỏa táng đang thực hiện việc lập quy hoạch đã được đưa vào quy hoạch các phân khu...

C.L.
.
.
.