Thêm 8 nghĩa trang có chức năng hỏa táng

Thứ Hai, 09/03/2015, 09:36
Theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội, thành phố sẽ đầu tư các dự án nghĩa trang tập trung có chức năng hỏa táng, cụ thể: Minh Phú, Bắc Sơn (Sóc Sơn), Xuân Nộn (Đông Anh), Chuyên Mỹ (Phú Xuyên), Trung Màu (Gia Lâm), Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (Ba Vì), Trần Phú (Chương Mỹ).

UBND TP Hà Nội cho hay, trên địa bàn TP có 2.362 nghĩa trang với diện tích đất khoảng 2.743ha, chiếm 0,82% diện tích đất tự nhiên.

Theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội, hệ thống nghĩa trang trên địa bàn TP được quy hoạch: Mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ 2, đóng cửa nghĩa trang Yên Kỳ 1, xã Phú Sơn (Ba Vì); đóng cửa các nghĩa trang Sài Đồng (Long Biên), Văn Điển (Thanh Trì) và cải tạo thành công viên nghĩa trang (riêng nghĩa trang Văn Điển chỉ phục vụ hỏa táng); mở rộng nghĩa trang tập trung Vĩnh Hằng (Ba Vì), quy hoạch, cải tạo mở rộng nghĩa trang Thanh Tước thành công viên nghĩa trang…

Về các công trình nhà hỏa táng, tiếp tục khai thác cơ sở hỏa táng hiện có tại nghĩa trang Văn Điển. Đầu tư các dự án nghĩa trang tập trung có chức năng hỏa táng, cụ thể: Minh Phú, Bắc Sơn (Sóc Sơn), Xuân Nộn (Đông Anh), Chuyên Mỹ (Phú Xuyên), Trung Màu (Gia Lâm), Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (Ba Vì), Trần Phú (Chương Mỹ).

N.Y.
.
.
.