Hà Nội sáng sớm có sương mù, thấp nhất 13 độ C

Chủ Nhật, 27/01/2019, 08:27
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà nội sáng sớm có sương mù, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27-1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 13 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C. 

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam xuất hiện mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Ban ngày nhiệt độ cao nhất dao động 27-30 độ, về đêm giảm còn từ 19-22 độ.

Tây Nguyên tạnh ráo, ngày có nắng. Nhiệt độ ban ngày mức 28 độ và giảm nhanh về đêm còn 16 độ, trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất cả nước với 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cả ngày nắng ráo với cùng mức nhiệt 33 độ C.

B.C
.
.
.