Hà Nội trời rét, sáng sớm có sương mù

Thứ Năm, 24/01/2019, 07:58
Không khí lạnh tiếp tục tác động lên các tỉnh phía Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội với sương mù vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, vùng núi cao vẫn còn một số nơi rét đậm dưới 10 độ C. 


Thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24-1, khu vực Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C, cao nhất từ 20 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ; cao nhất 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ C.

B.C
.
.
.