Hà Nội nắng đẹp, vùng núi dưới 12 độ C

Thứ Năm, 29/11/2018, 07:56
Thủ đô Hà Nội có sương mù nhẹ và rét, thấp nhất 16 độ C, sau trời ít mây và nắng đẹp. Vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C,


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29-11, phía Tây Bắc bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ C

Thủ đô Hà Nội sáng sớm xuất hiện sương mùa nhẹ và tan dần khi trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn như các ngày vừa qua với mức 27 độ và có độ ẩm thấp nhất trong ngày khoảng 55%. Tuy nhiên ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, xuống còn 16 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, cao nhất 27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đi vào khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, cao nhất có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
B.C
.
.
.