Giúp cháu bé bỏ nhà đi, về với gia đình

Thứ Bảy, 27/04/2019, 16:28
Sáng 27-4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam đã giúp cháu bé bỏ nhà đi về với gia đình.


Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh do Thiếu tá Phạm Hồng Quang làm tổ trưởng đã phát hiện một cháu gái đi trên đường với biểu hiện mệt mỏi. 

Tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, phục hồi sức khỏe. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam động viên cháu T. và gia đình.

Qua thăm hỏi, cháu bé cho biết tên là Lê Thị T. trú tại xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên (Hà Nam). Đến đón con, mẹ cháu cho biết, do hiểu lầm, gia đình có to tiếng trách mắng nên cháu bỏ nhà đi. 

Thay mặt gia đình, chị Nguyễn Thị H. đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh/.

Đoàn Sâm
.
.
.