Giúp bạn dọn dẹp sau lốc xoáy bị cây đè chết

Thứ Bảy, 20/06/2020, 14:13
Anh Nam được người dân chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong ngay sau đó. 


Sáng 20/6, anh Đào Mạnh Nam (SN 1984), ngụ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) qua nhà bạn phụ giúp dọn dẹp cây cối bị lốc xoáy gây gãy đổ. 

Trong lúc cưa dọn, cành cây bất ngờ rơi đè trúng người nạn nhân. Anh Nam được người dân chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Lốc xoáy gây hư hỏng nhiều nhà cửa, tài sản của người dân

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, sau khi vụ việc đáng tiếc trên xảy ra, UBND huyện Cát Tiên và xã Tiên Hoàng đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng để lo hậu sự. 

Cũng theo ông Phúc, chiều tối 19/6, nhiều khu vực trên địa bàn huyện xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn. Trận mưa lốc đã khiến 14 căn nhà của người dân tại xã Tiên Hoàng, Nam Ninh, Đức Phổ và thị trấn Phước Cát bị tốc mái, đổ sập hư hỏng.
Mưa lớn, lốc xoáy tại huyện Cát Tiên

Tại xã Tiên Hoàng có 10 căn nhà bị tốc mái; trong đó, có 3 căn bị tốc mái hoàn toàn; xã Đức Phổ có 3 nhà dân bị tốc mái và xã Nam Ninh có 1 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn.

Ngoài ra, giông lốc, mưa lớn còn làm sập 113 mét tường rào xây tại Trường THCS Đức Phổ (xã Đức Phổ), đổ sập 60 mét tường rào xây tại Trường THCS Quang Trung (thị trấn Phước Cát) và làm đổ sập cổng chào thôn Ninh Đại (xã Nam Ninh).

Cùng với đó, giông lốc, mưa lớn còn làm hơn 1,2ha điều, rau màu và nhiều cây xanh trên địa bàn các xã, thị trấn bị bật gốc, ngã đổ.  
Tường rào bị sập đổ

Ngay sau khi giông lốc xảy ra, UBND huyện Cát Tiên đã huy động các lực lượng Công an, Quân đội phối hợp cùng các xã, thị trấn giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời, thống kê các thiệt hại để kịp thời có phương án hỗ trợ giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

 

Khắc Lịch
.
.
.