Giải cứu hàng chục bệnh nhân kẹt trong đám cháy cạnh bệnh viện

Thứ Năm, 11/07/2019, 14:41
Thấy khói lửa bốc từ trên cao của khu kí túc xá nằm cạnh bệnh viện, nhiều người dân và bệnh nhân hoảng loạn di tản sợ bị cháy lan.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11-7, người dân bất ngờ thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ tầng 4 của khu ký túc xá Trường Cao Đẳng kỹ thuật Cao Thắng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP Hồ Chí Minh, bên cạnh là Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nên đã dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Bệnh nhân nội trú tại bệnh viện được di tản đến nơi an toàn
Các xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến ứng cứu dập tắt đám cháy

Khói lửa mịt mù làm ảnh hưởng các tầng phía trên có nguy cơ lan rộng nên nhiều người ở tầng trên đã nhanh chóng chạy ra ngoài lan can kêu cứu và di tản. Trong thời điểm này vào giờ cao điểm, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình rất đông bệnh nhân, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo sơ tán bệnh nhân nhằm tránh nguy cơ ngọn lửa cháy lan.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Chỉ trong 30 phút, đám cháy được dập tắt, đồng thời lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai công tác cứu hộ, giải cứu 28 người bị kẹt ở tầng trên xuống đất an toàn.

Đến khoảng 11h15 bệnh nhân được quay trở lại bệnh viện khám, chữa bệnh, hoạt động của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Phan Linh - Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.