Già làng hiến đất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng

Thứ Tư, 12/10/2016, 10:12
Già Ăm Tứt đã tình nguyện hiến 500m² đất “vàng” của gia đình mình cho thôn A Tông xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Ngày 11-10, Đảng ủy và UBND xã A Xing, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đã tổ chức biểu dương, tặng giấy khen cho già Ăm Tứt (70 tuổi, trú thôn A Tông, xã A Xing), vì đã có những đóng góp thiết thực cho quê hương, gương mẫu trong nếp sống văn hóa, sinh hoạt.

Được biết, khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Chính phủ, nhưng xã A Xing và thôn A Tông không còn quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Biết chuyện, già Ăm Tứt đã tình nguyện hiến 500m² đất “vàng” của gia đình mình cho thôn A Tông xây dựng công trình nói trên.

Việc làm của già Ăm Tứt đã được toàn thể bà con dân bản nể phục và khen ngợi. 


Thanh Bình
.
.
.