Gần 2 tạ nầm heo bốc mùi chờ vào nhà hàng, quán nhậu

Thứ Ba, 05/01/2016, 14:49
Số thịt động vật, gồm 17 loại sản phẩm: Heo, dê, thỏ, nầm heo... được chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm mua với giá rẻ từ TP.HCM để phân phối cho nhà hàng, quán nhậu ở Cần Thơ. 

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết: vừa phát hiện gần 1 tấn thịt heo, thỏ, dê, nầm heo... không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm ở quận Bình Thủy. Số thịt này được chứa trong 3 tủ đông lạnh lớn, trong đó có gần 2 tạ nầm heo (xuất xứ từ Trung Quốc) đã biến đổi màu, bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra, cơ sở không có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

Nguồn gốc lô hàng được chủ cơ sở cho biết mua với giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh, vận chuyển bằng xe khách về Cần Thơ để cung cấp cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng. 

Số nầm heo biến màu, hôi thối được lực lượng chức năng phát hiện. 

Được biết, cơ sở này đã kinh doanh từ tháng 5-2014 đến nay. Lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ lô hàng, lấy mẫu gởi giám định xử lý theo quy định pháp luật. 


Lạc Vinh
.
.
.