Đưa thêm 2 học viên bỏ trốn trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà mau

Thứ Hai, 08/10/2018, 17:50
Cơ quan chức năng đã tìm và đưa trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau được thêm 2 học viên trốn trại. 

Liên quan đến vụ 25 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (xã Khánh An, huyện U Minh) vào giữa tháng 9 vừa qua, ngày 8-10, ông Dư Bé Ba - Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, cơ quan chức năng đã tìm, đưa trở lại Cơ sở được thêm 2 học viên trốn trại. 

Như vậy, số học viên đưa trở lại Cơ sở cai nghiện là 21 người, hiện còn 4 học viên vẫn chưa tìm được. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm số học viên này.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau, nơi còn 4 học viên bỏ trốn. 

Về nguyên nhân dẫn đến việc các học viên trốn trại, lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau thông tin, do một số học viên phải thực hiện cai nghiện trong thời gian dài nên nhớ nhà, dẫn đến việc bỏ trốn… 

Trước đó, chiều 15-9, lợi dụng cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau mở cửa sau để các học viên ra ngoài lao động, 25 người đã tẩu thoát ra ngoài rồi trốn vào khu rừng phía sau Cơ sở cai nghiện. 

Lực lượng Công an huyện và tỉnh Cà Mau được huy động bao vây khu vực các học viên lẩn trốn và đưa được 21 người trở lại cơ sở. 

Được biết, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau trước đây là Trung tâm giáo dục, lao động xã hội tỉnh Cà Mau được thành lập hơn 20 năm trước, hiện có  394 học viên cai nghiện.

Đức Văn
.
.
.