2 đối tượng cầm đầu vụ phá tường trốn trại cai nghiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Sáu, 11/11/2016, 08:31
Lúc 7h ngày 11-11, Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận, cơ quan Công an huyện Tân Thành đã bắt hai đối tượng cầm đầu gây rối trong vụ 195 học viên trốn trại ở Trung tâm cai nghiện (Bà Rịa Vũng Tàu).

Danh tính hai đối tượng này được xác định là Nguyễn Thanh Xuân (27 tuổi; ngụ tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Tiền (23 tuổi; trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, chiều 10-11, Công an huyện Tân Thành đã đọc Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 2 học viên Xuân và Tiền. Xuân vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ tháng 3-2016, Tiền vào cai nghiện tại Trung tâm từ tháng 5-2016.

Các học viên đập tường rào trốn trại.

Thông tin từ ông Phạm Minh Ân, Giám đốc Trung tâm GDLĐDN tỉnh BR-VT cho hay, hai đối tượng trên đã xúi dục, kích động các học viên bỏ trốn. Mới đầu, chỉ một số học viên a dua theo, sau đó Xuân và Tiền tiếp tục kích động nhiều đối tượng khác, dẫn đến phản ứng dây chuyền khiến 195 học viên bỏ trốn.

Lực lượng Công an đưa học viên trở lại trại cai nghiện sau khi lẩn trốn.

Sau một ngày đón lõng, vây bắt, lực lượng Công an đã đưa thêm 16 học viên trở lại Trung tâm. Như vậy, đã có 83/195 học viên được đưa trở lại trại, 112 học viên đang lẩn trốn, tiếp tục được lực lượng Công an, kết hợp với gia đình tìm kiếm đưa về cơ sở.

Lê Đình
.
.
.