Đưa ngư dân lâm bệnh nặng từ ngoài khơi vào bờ

Chủ Nhật, 30/10/2016, 16:29
Sau hải trình cứu nạn trên biển, 10h sáng 30-10, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II tại Đà Nẵng đã đưa ngư dân Trần Ngọc Quân, 30 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Ngãi vào đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 ở TP Quy Nhơn để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu.

Trước đó vào tầm 6h30’ sáng 28-10, trong lúc tàu đánh cá QNg- 94706 TS đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vị trí  14-30N 116-50E, cách bờ biển Quy Nhơn về phía đông khoảng 440 hải lý, thì thuyền trưởng Trần Ngọc Quân lên cơn đau bụng dữ dội, sốt cao, nôn mửa, da nổi nhiều ban đỏ và có dấu hiệu hôn mê.

Chuyển ngư dân từ tàu SAR 274 sang xe cấp cứu đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định . Ảnh : Tấn Lộc.

Khi Đài thông tin duyên hải Việt Nam liên lạc với tàu đánh cá QNg- 94706 TS trên tần số 7903 kHz, nhưng chủ tàu là Trần Sỹ và ngư dân tàu đều không sử dụng thiết bị thông tin liên lạc để kết nối với Trung tâm y tế 115 để các bác sĩ kiểm tra và hướng dẫn sơ cứu, nên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực II  đã điều động tàu SAR 274 rời cảng Quy Nhơn đưa 2 bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bình Định và Hải đoàn biên phòng 48 hướng mũi lái ra cứu nạn và đã tiếp cận tàu đánh cá QNg- 94706 TS lúc 21h30’ đêm 29-10.

Hiện ngư dân Trần Ngọc Quân đang được các y – bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Đình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị.

Hữu Toàn
.
.
.