Cứu sống 19 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Sáu, 02/09/2016, 15:14
7h30’ sáng ngày 2-9, tàu cứu nạn BP 32.04.03 của Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã đưa 6 ngư dân lâm nạn ngoài biển vào tới Trạm biên phòng Mũi Tấn, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Trước đó vào hồi 19h30’ đêm 1-9, tàu đánh cá BĐ-96259TS có công suất 400 CV do ông Văn Công Truyền, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 13 độ 52 vĩ bắc, 109 độ 45 kinh đông, cách cảng Quy Nhơn khoảng 30 hải lý về hướng Tây Bắc thì xảy ra sự cố rò rỉ vỏ gỗ, nước tràn vào khoang khiến tàu chìm dần.

Nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp qua hệ thống liên lạc Incom, 20h23’ đêm 1-9, Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã điều tàu BP 32.04.03 hướng mũi lái ra khơi cứu nạn 6 ngư dân an toàn.

Trong một diễn biến có liên quan, khoảng 2h sáng ngày 2-9, tàu đánh cá BĐ-97054TS do ông Lê Văn Sô, trú ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng đã lai dắt tàu đánh cá BĐ-96552 TS cùng 13 ngư dân về đến cảng cá Quy Nhơn.

Trước đó trong lúc đang tàu đánh cá BĐ-96552 TS do ông Trường Văn Nam, trú ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản cách đảo đảo Tiên Nữ thuộc huyện đảo Trường Sa khoảng 27 hải lý về hướng Tây Nam thì vấp phải sự cố hỏng máy, không khắc phục được nên phải thả trôi tự do nhiều ngày đêm trước khi được tàu đánh cá BĐ-97054TS cứu nạn.

Hữu Toàn
.
.
.