Đưa 2 ngư dân bị thương nặng từ Côn Đảo về TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 25/07/2017, 11:33
2 trong số 4 ngư dân đã bị Hải quân Indonesia bắn bị thương khoảng 21h đêm 22-7 đã thoát khỏi nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 25-7, ông Phan Xuân Hải – Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, sau khi được các bác sĩ Trung tâm y tế huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) nỗ lực cấp cứu, sức khỏe 2 ngư dân bị nạn khi đang hành nghề câu mực trên tàu đánh cá BĐ-31153 TS đã thoát khỏi nguy kịch. Đây là 2 trong số 4 ngư dân đã bị Hải quân Indonesia bắn bị thương khoảng 21h đêm 22-7.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, trưa 24-7, hai ngư dân bị thương nặng đã được UBND huyện Côn Đảo phối hợp Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO)- Vietnam Air Services Company lần lượt đưa lên hai chuyến bay mang số hiệu0V8074 và 0V8063 để bay về TP Hồ Chí Minh điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nêu trên, tàu đánh cá BĐ-31153 TS của bà Phù Thị Tuyết Nga, do ông Nguyễn Thành Ngọc (34 tuổi) trú ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) làm thuyền trưởng đang vận hành cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc, cách bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý về hướng Tây Nam và cách Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam, bất ngờ bị hải quân trên tàu tuần tra của Indonesia nổ súng.

Đưa ngư dân bị thương nặng lên máy bay từ Côn Đảo về TP Hồ Chí Minh. Ảnh : Phan Tư.

4 ngư dân bị thương, trong số đó có hai người bị thương nặng là Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi) trú ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định) bị đạn bắng trúng vùng hông trái và bàn chân phải; Nguyễn Văn cường (44 tuổi) trú ở phường Hoàng Nam, TP Nam Định (Nam Định) bị bắn trúng vùng ngực và đùi trái. 4 ngư dân còn lại trên tàu là thuyền trưởng Nguyễn Thành Ngọc cùng Nguyễn Hoàng Khanh (30 tuổi) trú ở xã Cát Hải, huyện Phù Cát (Bình Định); Lê Quang Trương (53 tuổi) trú ở phường 5, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Dương Quang Thanh (38 tuổi) trú ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan chức trách, tàu kiểm ngư KN-0234 được lệnh hướng mũi lái ra khơi tiếp cận và dẫn tàu đánh cá BĐ-31153 TS về đến cảng Bến Đồn, huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào hồi 0h15’ ngày 24-7. Ngay sau đó, 2 ngư dân bị thương nặng đã được huyển vào Trung tâm y tế huyện Côn Đảo để cấp cứu.

Các cơ quan chức trách ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành xác minh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.