79 ngư dân Bình Thuận bị Indonesia bắt giữ

Thứ Tư, 27/07/2016, 21:17
UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị can thiệp, giải quyết vụ 9 tàu đánh cá với 79 lao động của ngư dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bị Indonesia bắt giữ khi đang đánh cá tại vùng biển giáp ranh sớm được về nước an toàn.

Thông tin ban đầu cho biết: ngày 24-7, có 9 tàu cá của ngư dân TX La Gi, tỉnh Bình Thuận đánh bắt cá ngoài khơi tại khu vực giáp ranh hải phận nước ta với bạn đã bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ.

Vào khoảng 10h ngày 26-7, ông Trần Văn Yên một trong những ngư dân báo về cho biết: Có khoảng 8-9 tàu cá mang số hiệu tỉnh Bình Thuận bị bắt vào giữa trưa ngày 24-7 cùng 79 thuyền viên đưa vào một hòn đảo mang số hiệu 48 (đảo Natuna).

Tàu cá ngư dân TX La Gi vay vốn theo NĐ67.

Trong số này, ông cho biết có tàu BTh 97974 TS, công suất 500CV, trị giá 6 tỷ đồng, đóng năm 2015 theo diện vay vốn Nghị định 67 của bà Nguyễn Thị Kính, ngụ KP8, Phường Phước Hội, TX La Gi. Bà Kính cho biết, con bà là Nguyễn Long, thuyền trưởng đã điện báo về cho gia đình hay việc này.

Bà Nguyễn Thị Kính mong ngóng con sớm trở về.

Một thông tin khác vào ngày 26-7, đã có 65 ngư dân Việt Nam đã được cơ quan ngoại giao hai nước phối hợp, can thiệp, giải quyết đã được phía Indonesia cho hồi hương do đánh cá trái phép trong vùng biển Indonesia bị bắt giữ trong hai tháng 4 và 5-2016.

Danh sách các tàu bị bắt

1/BTh 97292 Ts, 421 CV do bà Nguyễn Thị Trường, khu phố 8 -  Phước Hội làm chủ

2/BTh 97974 Ts, 500 CV do bà Nguyễn Thị Kính, Khu phố 8 - Phước Hội làm chủ

3/BTh 99962Ts, 290 CV do ông Nguyễn Lâm, Khu phố 6 - Phước Hội làm chủ

4/BTh97729 Ts, 295 CV do bà Nguyễn Thị Chấc, Khu phố 9 - Phước Hội làm chủ

5/BTh98602 Ts, 295 CV do ông Nguyễn Hương, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

6/BTh96560 Ts, 444 CV do bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Khu phố 7 -  Phước Hội làm chủ

7/BTh98825 Ts, 295 CV do ông Nguyễn Kim Thanh, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

8/BTh98350 Ts, 444 CV do ông Nguyễn Hoàng, Khu phố 3 - Phước Hội làm chủ

9/BTh99514 Ts, 275 CV do ông Nguyễn Anh, Khu phố 5 - Bình Tân làm chủ

Nam Yên – Đ.Nhượng
.
.
.