Đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại nông nghiệp do lũ đến sớm

Thứ Bảy, 05/08/2017, 07:47
Việc nước ở vùng thượng nguồn dâng nhanh đã khiến cho nhiều diện tích lúa vụ Hè – Thu bị thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân trắng tay do không kịp thu hoạch. Ngành chức năng vào cuộc, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân cũng như việc sản xuất nông nghiệp.


Mực nước cao hơn so với trận lũ lịch sử 2011

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Cửu Long đang dao động. Mực nước cao nhất ngày 31-7 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,0m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,31m. Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó lên lại theo chiều. Đến ngày 5-8, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 3,05m, tại Châu Đốc ở mức 2,35m. 

So với trận lũ lịch sử 2011, mực nước lũ năm nay cao hơn từ 40-60cm. Theo đánh giá, đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện trong nửa đầu tháng 10 tại Tân Châu khoảng 4m; tại Châu Đốc khoảng 3,5m; tại Xuân Tô là 3,5m và Tri Tôn là 2,4m.

Báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang cho thấy, diễn biến thiên tai càng lúc càng phức tạp nên không thể xem thường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Kiên Giang, thiên tai đã làm 2 người chết, hàng trăm căn nhà bị sập, một số tàu đánh cá bị chìm… thiệt hại về vật chất khoảng 6,4 tỷ đồng. 

Hiện nay, lũ đầu nguồn đang về và mưa bão thường diễn ra, trong khi địa bàn Kiên Giang có vùng biển rộng, tàu thuyền hoạt động đông; đồng thời có nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở vùng ngập lũ thuộc Tứ giác Long Xuyên… nên việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ cấp bách. 

Người dân vớt vát được chút ít lúa.

Tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các ngành chức năng, các huyện, thị... xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 sát với thực tế; trong đó, xác định cụ thể nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện, chỉ huy tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Khoảng 10 ngày qua, lũ lên nhanh ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp. Dù đã được dự đoán từ trước, vẫn có hàng chục ha hoa màu của người dân bị thiệt hại do mực nước tăng khá nhanh. Những loại hoa màu phải mất hàng tháng để chăm sóc nay đã bị mất trắng. Hiện ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn hàng chục ha hoa màu tại các bãi bồi ven sông đang bị nước lũ đe dọa do mực nước đang tiếp tục dâng cao từ 8 - 10cm mỗi ngày…

Vụ lúa Hè - Thu trở tay không kịp

Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp An Giang, vụ lúa Hè - Thu năm nay, toàn tỉnh có 40.000/230.000ha lúa nằm trong đê bao lửng đang bị ảnh hưởng do mưa bão và nước lũ dâng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 3.000ha lúa bà con đang đẩy mạnh công tác bơm thoát nước cứu lúa. Riêng những ruộng lúa đã tới kỳ thu hoạch, người dân phải dầm mình dưới nước gặt lúa. Những hộ có điều kiện thuê máy gặt lúa nhưng chi phí công gặt tăng lên gấp 2 lần. 

Ghi nhận dọc theo các cánh đồng lúa của 2 xã Bình Phú và Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú), có nhiều người dân phải ngậm ngùi, bất lực nhìn cánh đồng lúa bị nước ngập mà không thể thu hoạch kịp. Nông dân Lê Văn Sơn (ấp Hưng Phú, xã Đào Hữu Cảnh) cho biết: “Do ảnh hưởng mưa bão, kết hợp với triều cường làm mực nước trên các cánh đồng bất ngờ dâng cao. Hơn 50 ha lúa của gia đình chỉ thu hoạch kịp khoảng 70%, còn lại bị nước nhận chìm. Chưa hết, do nước lũ dâng sớm nên lúa thu hoạch chưa đủ ngày, năng suất đạt thấp, chi phí thu hoạch cao, thương lái ép giá. Vụ lúa Hè - Thu này gia đình tôi lỗ trên 20 triệu”…

Được biết, toàn tỉnh An Giang có 37.000km đê bao bảo vệ ruộng lúa, hoa màu cả năm. Trước tình hình nước lũ về nhanh và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2011 từ 30-60cm, ngành nông nghiệp An Giang tiến hành khảo sát, gia cố trên 5km đê bao có nguy cơ sạt lở. Thời gian tới, An Giang tiếp tục kiểm tra lại các tuyến đê đã gia cố, đồng thời mở rộng kiểm tra các tuyến đê bao xung yếu khác để bảo vệ vụ lúa Thu - Đông. Dự kiến từ 1-8 đến cuối tháng 8 là dứt điểm xuống giống vụ lúa này với tổng diện tích gieo trồng dự kiến 159.133 ha, diện tích rau màu là 16.113 ha. 

Ông Vương Hữu Tiếng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, cho biết: Do ảnh hưởng của những cơn bão vừa qua, cộng với triều cường nên có hàng chục ngàn ha lúa vụ Hè - Thu bị ảnh hưởng. Chính quyền, người dân nỗ lực đặt máy bơm thoát nước cứu lúa. Trước tình hình dự báo lũ sẽ đến sớm và cao hơn trung bình nhiều năm, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thắng lợi vụ Thu - Đông (vụ 3). Theo đó, An Giang sẽ đầu tư kinh phí thực hiện các công trình như nạo vét kênh mương, gia cố đê bao, duy tu sửa chữa cống bọn với hơn 421 tỷ đồng. Cùng với đó là công tác phòng chống, khắc phục thiên tai; quản lý, vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

Còn theo Sở NN&PTNT tỉnh Long An, những ngày qua, nước lũ đã làm hơn 200 ha lúa Hè - Thu ở huyện biên giới Tân Hưng bị thiệt hại từ 30-70%. Khoảng 20.000 ha lúa khác ở các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường… nằm trong vòng nguy hiểm, bởi nước lũ bao vây tứ phía. Hiện tại, ngành nông nghiệp phối hợp cùng chính quyền triển khai hàng loạt giải pháp chống lũ, gia cố đê bao, cống bọng… bảo vệ lúa. Song song đó, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín nhằm giảm thiểu thiệt hại; cố gắng đến 20-8 thu hoạch dứt điểm lúa Hè - Thu.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Kiên Giang, khoảng 90.000ha lúa Thu - Đông 2017 được nông dân các huyện xuống giống gần xong. Trước tình hình lũ đang lên, tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp và UBND các huyện gia cố ngay những khu vực đê bao còn yếu, chưa đảm bảo, nhất là ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo vận hành tốt hệ thống thoát lũ ra biển Tây. Chi cục Thủy lợi tỉnh cần theo dõi sát mực nước lũ và tùy tình hình mà chủ động mở các cống thoát lũ. Tỉnh cũng đề nghị ngành giao thông có phương án khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ, cảnh báo và kiểm soát giao thông ở những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn; kiểm tra việc trang bị phương tiện cứu sinh, thiết bị an toàn đối với các tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển…   

Trần Lĩnh
.
.
.