Đón không khí lạnh, miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Thứ Hai, 05/06/2017, 14:57
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai (6-6), Bắc Bộ chuyển mưa giông, chấm dứt nắng nóng.

Trong những ngày vừa qua, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi phổ biến 37-40 độ, một số nơi vượt mức lịch sử như Hà Đông (Hà Nội) 42.5 độ (kỷ lục năm 2015 là 40.8 độ), Lạng Sơn 38.8 độ (kỷ lục năm 2012 là 38.4 độ), Bắc Giang 40.5 độ (kỷ lục năm 1994 là 38.7 độ), Phủ Liễn (Hải Phòng) 39.5 độ (kỷ lục năm 2001 là 39 độ)…

Hôm nay (5-6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày từ 38-40 độ.

Trong đêm nay và rạng sáng ngày mai (6-6), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và giông. Nền nhiệt giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát mẻ. Nắng nóng tạm thời chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở Trung Bộ. 

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương), khối không khí lạnh lần này có cường độ khá yếu. Do đó, hình thái thời tiết mát mẻ chỉ kéo dài 2 ngày, sau đó nắng nóng sẽ quay trở lại. 


K. Vy
.
.
.