Bắc Bộ, Trung Bộ chìm trong nắng nóng

Thứ Tư, 31/05/2017, 17:14
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, dưới tác động kết hợp của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn, từ ngày mai (1-6), Bắc Bộ và Trung Bộ chìm trong nắng nóng. Nền nhiệt tăng thêm 2-3 độ, thời tiết ngột ngạt, oi bức.


Trong ngày hôm nay (31-5), các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ, một số nơi cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 36.1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 36.4 độ,…

Trong ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ ngày 2-4/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Đợt nắng nóng diện rộng này sẽ kéo dài liên tục đến ngày 5-6. Từ ngày 6-6, nắng nóng sẽ dịu dần.

K. Vy
.
.
.