Điều tra, xử lý sự cố tràn dầu ra môi trường

Chủ Nhật, 02/07/2017, 17:46
Ngày 2-7, UBND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố tràn dầu ra môi trường. 


Trước đó, ngày 29-6, người dân phát hiện cống rãnh có váng dầu mỡ, theo dòng nước chảy vào đồng ruộng tại tổ 20 khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP Uông Bí xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục vết dầu loang ra môi trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Xử lý sự cố tràn dầu.

Theo cơ quan chức năng, sự cố tràn dầu xuất phát từ khuôn viên của Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức (tổ 16, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh), cách khu vực phát hiện tràn váng dầu khoảng 800m theo cống thoát nước mặt ra khu vực ruộng canh tác của một số hộ dân tổ 20, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh. 

Theo Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức, dầu tràn ra môi trường là do lái xe chở hàng của công ty bơm dầu từ téc ra xô đổ vào xe. Tuy nhiên, do mất điện, lái xe để nguyên hiện trạng và làm việc khác. Sau 15 phút phát hiện dầu thoát ra rãnh thoát nước của khu vực, van téc chứa dầu được đóng lại, máy bơm ngừng xả dầu ra môi trường. 

Đến trưa 30-6, các lực lượng chức năng gồm: Sở Tài nguyên và Môi Trường; Chi cục Biển và Hải đảo, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Đông Bắc bộ xử lý xong vụ việc, giảm thiệt hại đến môi trường.

Đ.H
.
.
.