Điều động tàu Hải quân ra khơi cứu hộ tàu đánh cá cùng 7 ngư dân

Thứ Năm, 01/12/2016, 15:20
Sau hải trình vượt sóng gió ra khơi ra trong điều kiện thời tiết xấu, đến 12h trưa 1-12, tàu HQ-628 của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận tàu đánh cá BĐ - 96344 TS để triển khai phương án cứu hộ, lai dắt vào bờ.

Trước đó vào sáng 30-11, trong lúc tàu đánh cá nêu trên do ông Đinh Công Quang, trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang vận hành ở tọa độ 17-20N 108-30E, cách bờ biển TP Đà Nẵng khoảng 72 km về phía Đông Bắc thì xảy ra sự cố kỹ thuật gãy trục truyền động thủy lực. Do không khắc phục được nên tàu đánh cá BĐ - 96344 TS bị sóng gió xô đập trôi dạt trên biển.

 Nhận được tin báo từ thuyền trưởng, Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã phát thông báo trên sóng vô tuyến mặt đất và vệ tinh, đề nghị các phương tiện vận tải biển, tàu đánh cá vận hành trong khu vực phối hợp hỗ trợ nhưng bất thành nên 12h30’ trưa cùng ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều động tàu tàu HQ-628 của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân hướng mũi lái ra khơi để cứu hộ, cứu nạn tàu đánh cá BĐ - 96344 TS cùng 7 ngư dân.

Hữu Toàn
.
.
.