Đi cho tôm ăn bị điện giật tử vong

Thứ Sáu, 03/11/2017, 10:34
Ngày 3-11, Công an Trà Vinh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ điện giật gây chết người xảy ra tại vuông tôm trên địa bàn ấp Năm (xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang).

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hòa (35 tuổi, ngụ ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành), người nuôi tôm thuê tại vuông tôm do anh Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi) làm chủ.

Kết quả điều tra ban đầu: trưa 2-11, sau khi ăn cơm trưa, anh Hòa báo với ông Nguyễn Văn Bé (67 tuổi, là cha ruột của anh Thanh) ra thăm vuông tôm.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc. 

Hơn một giờ đồng hồ sau, ông Bé không thấy anh Hòa về chòi tôm nên đi tìm và điện thoại cho anh Thanh. Chiều cùng ngày, anh Thanh chạy về đến vuông tôm thì thấy chiếc dép anh Hòa mang thường ngày trôi trên mặt nước.

Anh Thanh liền lội xuống hồ mò thì phát hiện anh Hòa nằm úp dưới đáy hồ tôm và đã tử vong. Qua công tác khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu được xác định, nạn nhân bị điện giật té xuống hồ tử vong.

Phạm Hơn
.
.
.