Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 2

Chủ Nhật, 03/06/2018, 08:08
Do tác động của Áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh thành trên cả nước có mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. 


Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương,  áp thấp nhiệt đới vẫn đang mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Theo nhận định, trong hôm nay, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 2.

Đến 19h tối nay, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực thủ đô Hà Nội, ban ngày trời nắng mây đan xen, oi nóng 34 độ. Gió đông nam cấp 2 – 3. Độ ẩm 60 – 95%.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế là nơi oi nóng nhất cả nước, cao nhất ban ngày ở mức 32-35 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ.

Từ Đà Nẵng – Bình Thuận ở mức 31-34 độ C, Tây Nguyên giảm còn 28-31 độ, Nam Bộ mát mẻ 30-33 độ C.

B.C.
.
.
.