Tàu vận tải cùng hơn 20 nghìn lít dầu chìm trên biển Ninh Chữ

Thứ Sáu, 25/08/2017, 16:34
Ngày 25-8, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Trung ương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ địa phương chủ động phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ địa phương chủ động phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu.

Trước đó, trong lúc vận chuyển 3.004 tấn tôn cuộn theo hải trình Vũng Tàu – Thanh Hóa, tàu Việt Hải 06 đã vấp phải sự cố kỹ thuật thủng vỏ, nước biển tràn vào buồng máy khi đang vận hành cách bờ biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải khoảng 3 hải lý vào chiều 23-8.

Tàu Việt Hải bị chìm xuống biển chỉ còn mũi tàu nhô lên mặt nước.

Mặc dù Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Ninh Thuận và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang đã điều động tàu chuyên dụng cứu hộ SG-6956 của Công ty TNHH Phương Thảo Nguyên triển khai phương án lai dắt tàu Việt Hải 06 vào vùng biển Ninh Chữ, huyện Ninh Hải ngay trong đêm, nhưng đến rạng sáng 24-8 gần như toàn bộ thân tàu bị chìm xuống biển, chỉ còn một phần nhỏ mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước, trong khi trên tàu Việt Hải 06 còn tồn 21.000 lít dầu.

Hữu Toàn
.
.
.