Đau lòng đứa trẻ 10 ngày tuổi bị bỏ rơi lề đường

Thứ Ba, 03/01/2017, 20:57
Tối 3-1, Bệnh viện Đa khoa thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tiếp nhận một đứa trẻ sơ sinh từ phường Bình An (thị xã Dĩ An) để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Đứa trẻ bị bỏ rơi là một bé gái, nặng hơn 3kg và khoảng 10 ngày tuổi.

Nhân viên y tế chăm sóc em bé.

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 23h30’ ngày 31-12-2016, người dân sống bên đường Quốc lộ 1K (đoạn qua khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An) phát hiện đứa trẻ sơ sinh trên bị bỏ rơi bên lề đường. Họ nhanh chóng bế đứa trẻ vào nhà mình chăm sóc rồi trình báo cơ quan Công an.

Qua thăm khám đứa trẻ sức khỏe, thể trạng cơ thể của đứa trẻ bình thường. Bệnh viện Đa khoa thị xã Dĩ An vẫn tạm thời chăm sóc đứa trẻ chờ cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

C.Bình
.
.
.