Đưa bé gái đi học, gã xe ôm 63 tuổi lại chở đến phòng trọ giở trò đồi bại

Thứ Năm, 24/09/2015, 15:26
Trên đường đi, Sương chở cháu T. về phòng trọ dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại sau đó mới chở đến trường.

Ngày 24/9, TAND cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Huỳnh Ngọc Sương (63 tuổi, ngụ TP HCM) 15 năm tù về 2 tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, Sương hành nghề chạy xe hoda ôm nên quen biết gia đình chị Đ.N.N (ngụ quận Tân Phú). Đầu năm 2014, chị N. bị tai nạn giao thông không thể đưa đón con đi học được nên nhờ Sương đưa đón cháu T. (SN 2002) giùm.
  
Bị cáo Sương tại phiên tòa.

Trưa 18/4/2014, Sương đến chở cháu T. đi học như đã hẹn. Trên đường đi, Sương chở cháu T. về phòng trọ dụ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại sau đó mới chở đến trường. Gần một tuần sau, cũng trên đường đưa cháu T. đi học, Sương tiếp tục đưa cháu T. về phòng trọ giở trò sàm sỡ.

Đến ngày 23/5/2014, sau khi nghe con gái kể lại sự việc, chị N. làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

H.Anh
.
.
.