Dân nghèo bấp bênh sau hoả hoạn ở Hà Nội

Thứ Ba, 18/09/2018, 16:40
  Vụ hoả hoạn xảy ra ở đường Đê La Thành chiều ngày 17-9 đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, đồ đạc và đặc biệt đối với các cá nhân, gia đình đang sống ở khu trọ sát Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Đám cháy bắt đầu lúc 17h chiều ngày 17-9 từ một ngôi nhà 3 tầng nằm sát Bệnh viện Nhi Trung ương và nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng cứu hoả, công an, dân quân tự vệ đã phải mất 4 tiếng mới cơ bản dập tắt được đám cháy; đây là khu vực đông dân cư, nhà cửa xây san sát nhau và có rất nhiều vật liệu dẫn cháy như gỗ, quần áo...

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, đám cháy đã gây thiệt hại nặng cho 10 ngôi nhà, hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

Những cá nhân, gia đình bị thiệt hại đã được chính quyền địa phương bố trí nơi ở trong nhà văn hoá số 3 của phường. Hôm nay (18-9),  đã có một số nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện tới đây phát quần áo, bánh mỳ, cháo và nước uống miễn phí cho người dân.

Sau vụ hoả hoạn chiều tối ngày 17-9, một số gia đình thuê trọ ở khu vực bị cháy đã phải mắc màn ngủ tạm dưới hiên nhà hoặc chân cầu thang.
Cho tới hiện tại, khu vực cháy vẫn được phong toả, phục vụ công tác điều tra.
Một số gia đình được bố trí ở nhà văn hoá số 3, phường Ngọc Khánh.
Từ sáng, nhiều nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đã mang quần áo đến phát miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoả hoạn.
Ngoài ra còn có bánh mỳ, cháo, nước uống.
Bên ngoài một ngôi nhà bị cháy, mặt đường Đê La Thành.
Một số người dân hiện đang chờ sự sắp xếp của chính quyền địa phương ở bên ngoài nhà văn hoá.
Hai bà mẹ cùng con nhỏ được một nhà lân cận cưu mang cho tới khi họ kiếm được chỗ ở mới.
Một số em nhỏ là bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ được bố trí chỗ ăn, ở trong viện.
Hy vọng rằng chỉ sớm thôi, cuộc sống của những cá nhân, gia đình khu vực này sẽ nhanh chóng phục hồi.
Phong Sơn - Nguyễn Tuyến
.
.
.