Tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng sẽ chuyển phương án mới

Thứ Sáu, 27/11/2020, 07:30
Tối 26/11, Ban Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 tổ chức gặp mặt thân nhân các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để thông báo kết quả công tác tìm kiếm trong thời gian vừa qua và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các gia đình.


Tại buổi gặp mặt, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin tổng quát công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thời gian qua.

Ban Chỉ huy CNCH đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với hơn 7.650 lượt người và gần 2.000 lượt phương tiện các loại cùng chó nghiệp vụ tham gia công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những ngày đầu tiếp cận được hiện trường, lực lượng tìm kiếm đã tổ chức khoanh vùng hiện trường, tìm kiếm theo nhiều hướng, nhiều khu vực. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chia sẻ mất mát với các gia đình có nạn nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.

Quá trình tìm kiếm Ban Chỉ huy đã vạch ra phương án tìm kiếm theo 4 giai đoạn, gồm: giai đoạn thứ nhất khoanh vùng hiện trường, xác định hướng tuyến sạt lở, tổ chức tìm kiếm; giai đoạn thứ hai mở rộng hiện trường tìm kiếm phần trên đất liền; giai đoạn ba tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, tiến hành đắp đê quai, nắn dòng, phân thủy sau đó tìm kiếm ở dưới lòng sông Rào Trăng.

Sau hơn 1 tháng triển khai công tác CNCH, tìm kiếm (từ ngày 13/10 đến 24/11), lực lượng CNCH đã tìm thấy 6 thi thể công nhân bị mất tích, 11 nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Thân nhân nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đề xuất các ý kiến tại buổi gặp mặt với Ban Chỉ huy CNCH vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Trung tá Phan Thắng cho biết: “Quá trình tìm kiếm, chúng tôi đã phân khu, phân lô, dẫn dòng, phân thủy, đào múc kỹ càng, lật từng viên đá, lớp đất. Trước khi chuyển sang điểm đào múc mới, công việc tìm kiếm đều có sự xác nhận của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3”.

Thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp, khối lượng sạt lở tại hiện trường ước tính khoảng 3 triệu m3 đất đá với diện tích đoạn sạt lở rộng đã gây khó khăn, trở ngại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Hiện lực lượng CNCH đã kết thúc giai đoạn 3 tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng, rút về đơn vị và đợi đến khi thời tiết thuận lợi để triển khai phương án mới giai đoạn tới.

Hơn 7.650 lượt người và gần 2.000 lượt phương tiện các loại cùng chó nghiệp vụ tham gia công tác CNCH, tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Dự kiến, lực lượng CNCH sẽ triển khai tìm kiếm giai đoạn 4 dọc lòng sông Rào Trăng từ điểm sạt lở về ngã ba Tam Dần với chiều dài hơn 2,5 km. Tuy nhiên, đoạn tìm kiếm này có 7 tụ thủy lớn, mực nước sâu, lưu lượng dòng chảy lớn rất nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, lực lượng CNCH không thể nắn dòng trong giai đoạn này mà có phương án ngăn đập, chặn dòng từ thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm dưới lòng suối.

Thời tiết mưa bão liên tiếp gây trở ngại công tác tìm kiếm của lực lượng CNCH.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các gia đình nạn nhân đều bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng cứu hộ, đồng thời mong muốn công tác tìm kiếm được tiếp tục nhanh chóng để sớm tìm được các nạn nhân. Một số thân nhân mong muốn lực lượng CNCH tận dụng thời tiết tốt trong những ngày tới, tiếp tục tìm kiếm khu vực hạ lưu suối còn nghi ngờ trước khi chuyển sang giai đoạn 4.

Hiện lực lượng CNCH đã tìm thấy 6 thi thể, 11 nạn nhân vẫn còn mất tích sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương gửi lời chia sẻ trước những mất mát của các gia đình đồng thời cam kết sẽ tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ để tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất có thể; mong muốn các gia đình an tâm, tin tưởng vào lực lượng cứu hộ. 

“Thời gian tới, các đơn vị sẽ có phương án rõ ràng, dựa trên cơ sở khoa học để đưa ra phương án tối ưu, nhanh nhất và an toàn nhất để tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân”, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.