Đà Nẵng kiên quyết xử lý khu du lịch trái phép

Thứ Hai, 11/03/2019, 19:05
Mặc dù chính quyền TP Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ khu du lịch sinh thái phải giữ nguyên hiện trạng, thế nhưng, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng, cơi nới các hạng mục trái phép để phục vụ khách du lịch…

Ngày 11-3, lực lượng quy tắc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục được chủ xây dựng, cơi nới trái phép bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên (có quy mô lên đến hơn 1 hecta).

 Lực lượng quy tắc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục được chủ xây dựng, cơi nới trái phép bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên. 

Như Báo CAND đã có bài phản ánh: Thời gian qua, tình trạng xây dựng, kinh doanh du lịch sinh thái không phép trở thành điểm nóng tại khu vực suối Lương thuộc Nam đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). 

Tại các điểm du lịch tự phát này, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm không được xây dựng các công trình quy mô và kiên cố gồm nhà cửa, khu vực đón khách và vui chơi dọc khu vực suối Lương, bên cạnh rừng phòng hộ… Tuy nhiên, một số hộ dân tại khu vực này vì lợi nhuận, đã tự ý cơi nới, đúc chòi bằng bê tông. 

Thậm chí, một số chủ khu du lịch này còn cho ngăn dòng suối, tận dụng các vách đá sát suối để lập thành các hồ bơi, dựng cả máng trượt để phục vụ khách du lịch… 

Theo lực lượng quy tắc, mặc dù kinh doanh không phép nhưng chủ các cơ sở du lịch đã treo biển, công khai tự quy định giá vé ra vào khu du lịch và giá “thuê sạp, chòi” cho khách mà không báo cáo đăng ký quy định nào của chính quyền địa phương.

Riêng khu du lịch Thủy Lâm Viên, theo ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chủ khu du lịch là ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ tổ 1, phường Hoà Hiệp Bắc) đang quản lý và hoạt động hơn 10 năm nay. 

Đây là khu vực đất rừng nằm sát rừng phòng hộ Nam Hải Vân nên không được phép xây dựng và đã bị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không cho phép tiếp tục xây dựng cách đây 2 năm. Thế nhưng, ông Dũng vẫn cho người cơi nới, xây dựng buộc lực lượng phải yêu cầu tháo gỡ và sẽ lập biên biển xử phạt theo Nghị định 139 về việc xử phạt công trình trái phép.

Thời gian qua, tình trạng xây dựng, kinh doanh du lịch sinh thái không phép trở thành điểm nóng tại khu vực suối Lương thuộc Nam đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). 

Tại hiện trường, nhiều hồ nước, hồ bơi bằng bê tông được xây mới, quanh các sạp gỗ được cơi nới, lợp mái để phục vụ du khách, đồng thời, chủ đầu tư tiếp tục cho xây nâng bờ hồ để chặn dòng nước của Suối Lương trái phép.  Dưới chân Suối Lương, chủ còn cho công nhân rào lưới B40, tôn các loại để chuẩn bị thi công đã bị lực lượng phát hiện nên buộc phải tiến hành tháo dỡ ngay lập tức.  

“Việc chủ tiến hành xây dựng, cơi nới khu du lịch do được chính quyền kịp thời phát hiện nên đã yêu cầu chủ dừng việc xây dựng, cơi nới trái phép. Hiện chúng tối đang tiến hành tháo dỡ và đập các hạng mục được xây dựng trái phép” – ông Hải khẳng định.

Hoài Thu
.
.
.