Đà Lạt vào cuộc vụ núi rác Cam Ly sập đổ “nuốt chửng” hoa màu

Thứ Tư, 14/08/2019, 09:28
Theo ông Đường, chất thải từ bãi rác Cam Ly khi đổ xuống đã ảnh hưởng tới khoảng 7ha đất, trong đó có khu vực sản xuất nông nghiệp lâu năm của nhiều hộ dân.

Ngày 14-8, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã trực tiếp tới bãi rác Cam Ly khảo sát, đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng của thành phố khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt thống kê thiệt hại của người dân để có biện pháp bồi thường hoặc hỗ trợ.

Núi rác Cam Ly sập đổ chảy xuống vùng sản xuất nông nghiệp

Ông Bùi Trung Đường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt (đơn vị vận hành bãi rác Cam Ly) xác nhận, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường ranh ngăn giữ chất thải bị sập khiến núi chất thải ở bãi rác Cam Ly đổ xuống vùng sản xuất nông nghiệp dưới thung lũng. Theo ông Đường, chất thải từ bãi rác Cam Ly khi đổ xuống đã ảnh hưởng tới khoảng 7ha đất, trong đó có khu vực sản xuất nông nghiệp lâu năm của nhiều hộ dân.

Ông Bùi Trung Đường cho biết thêm, chất thải sau khi được đưa về bãi rác Cam Ly sẽ được xử lý bằng cách rắc vôi, sau đó chôn lấp để hạn chế việc ô nhiễm môi trường.

Chất thải "nuốt chửng" nhiều diện tích hoa màu, đất đai của người dân

Tuy nhiên, theo người dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp sát đó, suốt mấy năm qua chưa bao giờ họ nhìn thấy đơn vị này chôn lấp. Chất thải được đưa về đây, đơn vị vận hành thường dùng máy ủi đẩy ngay xuống khoảng sâu dưới thung lũng phía dưới.

Chính vì không được chôn lấp nên trong đợt mưa lớn vừa qua, núi rác này đã xảy ra sập đổ, đẩy hàng nghìn mét khối trôi xuống vùng sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của nhiều gia đình.

Bãi rác Cam Ly hiện nay tọa lạc trên đỉnh một quả đồi cao, nhiều năm qua thường xuyên gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Vị trí bãi rác chỉ cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 5km. Năm 2015, bãi rác này đã phải đóng cửa, khi đó chất thải rắn của Đà Lạt được chuyển tới Nhà máy xử lý chất thải tại xã Xuân Trường, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km.

Nhiều gia đình thất thần vì hoa màu bị chất thải "nuốt chửng"

Tuy nhiên, đến năm 2017, do nhà máy xử lý chất thải ở Xuân Trường không xử lý hết nên rác thải lại được chuyển về bãi Cam Ly. Hiện mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 200 tấn chất thải rắn của TP Đà Lạt.

Như Báo CAND đã thông tin, chất thải rắn từ bãi rác Cam Ly trên đỉnh một quả đồi cao đổ xuống, lăn thành vệt kéo dài dưới thung lũng tới hơn 1km. Chỗ hoa màu bị chất thải chôn lấp sâu nhất lên tới 4-5m. Nước chảy ra từ bãi rác đen xịt, nồng nặc mùi, theo dòng suối chảy xuống khu vực sản xuất nông nghiệp rộng lớn phía hạ lưu, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh.

    

Khắc Lịch
.
.
.