Cứu nạn thủy thủ nước ngoài từ biển khơi về cảng Nha Trang

Thứ Ba, 25/05/2021, 14:13
Một thủy thủ viêm ruột thừa cấp khi đang tác nghiệp trên tàu vận tải biển nước ngoài đã được MRCC Nha Trang tiếp cận cứu nạn đưa vào bờ kịp thời

Vượt qua hải trình sóng gió trên biển trong điều kiện tiết trời có mưa giông, lốc xoáy, 14h05’ trưa ngày 25/5, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang) đã đưa một thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài lâm bệnh nặng về đến cảng Nha Trang để xe chuyên dụng của Trung tâm cấp cứu 115 chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tổ công tác tàu SAR 27-01 tiếp cận tàu biển nước ngoài để đưa bệnh nhân vào bờ

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào hồi 16h chiều ngày 24/5, trong lúc tàu biển Mayasan - quốc tịch Panama, mang số hiệu IMO 9839856 đang vận hành tại vị trí có tọa độ 09 độ 25 ’N – 110 độ 17 E, cách Nha Trang về phía Đông Nam 180 hải lý thì một thủy thủ trên tàu là Del Valle Onilique Rosanles (SN 1997), quốc tịch Philippines bất ngờ lên cơn đau quặn thắt vùng bụng, nhân viên y tế trên tàu chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa cấp, nguy cơ tử vong cao.

Đưa bệnh nhân từ tàu cứu nạn lên cầu cảng Nha Trang.

Nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu biển Mayasan qua hệ thống vô tuyến, MRCC Nha Trang điều động một tổ công tác khẩn trương lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi, khởi đầu hải trình cứu nạn, kịp thời đưa bệnh nhân về đất liền an toàn.

Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố nêu trên, tàu biển Mayasan đang trong hải trình vận chuyển dầu từ Tiểu vương quốc Ả Rập đến Nhật Bản. Trong suốt hải trình cứu nạn thủy thủ Del Valle Onilique Rosanles, tổ công tác trên tàu SAR 27-01 đã thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy trình, quy định của Bộ Y tế.


Hữu Toàn
.
.
.