Cứu nạn thành công thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

Chủ Nhật, 23/07/2017, 18:27
Lúc 8h ngày 23-7, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), hoàn thành cứu nạn một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị đột quỵ trên biển.


Vào hồi 18h40' ngày 22-7, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Trung Quốc yêu cầu cứu nạn khẩn cấp đối với thuyền viên Zhang Qi, 57 tuổi, thợ điện, tàu HAI SU 2, quốc tịch Hong Kong – Trung Quốc. Thuyền viên Zhang Qi bị đột quỵ khi tàu HAI SU 2 đang trong hành trình từ Trung Quốc đi Thái Lan.

Thuyền viên người Trung quốc bị nạn được chuyển xuống xuồng cao su sau đó chuyển tiếp lên tàu SAR 413 đưa vào bờ cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III phối hợp với Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh kết nối liên lạc và tư vấn y tế cho thuyền viên; đồng thời hướng dẫn tàu HAI SU 2 chuyển hướng về Vũng Tàu, chuyển thuyền viên bị nạn về bệnh viện cấp cứu. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu ra cứu nạn thuyền viên bị đột quỵ.

Thuyền viên Zhang Qi được đưa vào bờ an toàn để chuyển tới bệnh viện cấp cứu.
Đến 6h ngày 23-7, tàu HAI SU 2 đã đến vị trí có tọa độ 10 độ 15 phút Bắc – 107 độ 03 phút Đông cách mũi Vũng Tàu 5 hải lý về phía Nam, bàn giao thuyền viên bị đột quỵ cho tàu SAR 413. Sau khi tiếp nhận thuyền viên lên tàu, các nhân viên cứu nạn và bác sĩ trên tàu đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.

Tổ cứu hộ đưa thuyền viên người Trung Quốc bị nạn lên tàu SAR 413 để đưa vào bờ đi cấp cứu. ( Ảnh do Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cung cấp)

Hiện, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu theo quy định và thuyền viên được đưa về Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) chữa trị.

Anh Minh
.
.
.