4 thuyền viên Việt Nam bị nạn trên vùng biển Nam Phi đã về nước an toàn

Thứ Tư, 19/07/2017, 16:33
Sau 3 lần quá cảnh, chuyến bay dài mang số hiệu CX 5297 của hãng Cathay Pacific cuối cùng đã đưa 4 thuyền viên Việt Nam lao động trên tàu cá HSIANG FUH No.6 về tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào ngày 19-7. 

Các thuyền viên được cứu sống trở về là các anh Chu Văn Tuấn (sinh năm 1985); Mộng Văn Khiêu (sinh năm 1995); Phạm Văn Quyết (sinh năm 1989), Lê Văn Luân (sinh năm 1993), tất cả đều quê Nghệ An. Tại sân bay Nội Bải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử đoàn công tác làm thủ tục đón tiếp, bàn giao các thuyền viên gặp nạn được cứu sống cho gia đình và đại diện chủ tàu, Công ty Xuất nhập khẩu Minh Tâm.

Ông Trần Hải Triều, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi lời chúc mừng 4 thuyền viên đã thoát nạn trở về, đồng thời trao tặng các thuyền viên món quà của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam. Trước đó, hồi 1 giờ 35 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin trực tiếp từ Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Cape Town, Nam Phi (MRCC Cape Town) với nội dung: Vào lúc 12.53 UTC (tức 19 giờ 53 giờ Việt Nam) ngày 9-7-2017, tại vị trí cách vịnh Richards, Nam Phi về phía Đông 344 hải lý, tàu cá HSIANG FUH No.6, quốc tịch Đài Loan bị nạn chìm trên biển, các tàu tại hiện trường gồm tàu EVER DIADEM cứu 16 người và tàu SBI ANTARES cứu được 14 người trên tàu cá bị nạn, trong đó có 04 người Việt Nam.

Sau đó, những người sống sót đã được đưa về cảng DURBAN, Nam Phi. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi và MRCC Cape Town, Nam Phi xử lý các thủ tục cần thiết, đồng thời lên kế hoạch cụ thể hồi hương cho các thuyền viên Việt Nam được cứu.


Các thuyền viên được chào đón tại Sân bay quốc tế Nội Bài
Phạm Huyền
.
.
.