Cứu nạn kịp thời tàu cá có 11 thành viên bị mắc cạn ở vùng biển gần bờ

Thứ Năm, 20/02/2020, 11:33
Khi đến phao số 2 cửa Thuận An, tàu cá TTH-951.38 TS bị
va vào đá dẫn đến mắc cạn, sau đó thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu được cứu hộ.

Sáng 20/2, Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ứng cứu thành công một tàu cá bị mắc cạn ở vùng biển gần bờ.

Vào lúc 4h30 cùng ngày, tàu TTH-951.38 TS có công suất 350CV do ngư dân Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, trú ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên hành nghề rê 3 lớp trên đường vào bờ cập cảng. Tuy nhiên khi đến phao số 2 cửa Thuận An thì tàu cá này va vào đá dẫn đến mắc cạn, sau đó thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu được cứu hộ.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo ĐBP Cửa khẩu cảng Thuận An điều động 4 CBCS thuộc Trạm kiểm soát Thuận An và huy động 2 tàu của ngư dân đang neo đậu tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang phối hợp tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Trung tá Lê Khắc Giáp cho biết, vùng nước mà tàu cá TTH-951.38 TS đi qua quá cạn nên việc tiếp cận tàu bị nạn gặp nhiều khó khăn. Các CBCS đơn vị phải chờ từng con sóng nâng tàu lên mới có thể kéo được chiếc tàu này ra khỏi vùng cạn.

Hiện tàu cá và 11 thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.


Anh Khoa
.
.
.