Cứu nạn 5 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển

Thứ Bảy, 09/06/2018, 12:03

Nguồn tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Khánh Hòa sáng ngày 9-6 cho biết, 5 ngư dân lâm nạn ngoài khơi vùng biên Nha Trang đã được một tàu vận tải biển nước ngoài cứu vớt sau nhiều giờ trôi dạt trên biển.



Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30’ trưa ngày 8-6, trong lúc tàu đánh cá KH-97517 TS do ông Đặng Ra (50 tuổi) trú ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đang hành nghề cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Nam khoảng 87 hải lý, thì bị một tàu lạ tông thủng vỏ gỗ, nước biển tràn vào khoang nhấn chìm tàu xuống biển. 

Một tàu cá được cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Khánh Hòa (Ảnh minh họa)

Cú tông mạnh khiến thuyền trưởng Đặng Ra cùng 4 ngư dân là Đặng Văn Ba (27 tuổi), Nguyễn Văn Tân (54 tuổi), Bùi Văn Hưng (46 tuổi) và Trần Văn Cồn (48 tuổi) – cùng trú ở TP Nha Trang bị hất tung ra ngoài, rơi xuống biển. 

Sau nhiều giờ bấu víu trên một số vật dụng nổi, đến 16h50’ chiều cùng ngày, 5 ngư dân may mắn được tàu vận tải biển nước ngoài mang tên Bormard Jupiter tình cờ phát hiện và cứu vớt. Qua hệ thống thiết bị máy Incom, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã liên lạc và đề nghị hai tàu đánh cá của ngư dân Khánh Hòa và Phú Yên đang vận hành ở gần hiện trường tiếp nhận nhóm ngư dân nêu trên để đưa vào bờ.

                                                
Hữu Toàn
.
.
.