Cứu nạn 3 ngư dân chìm tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa

Chủ Nhật, 12/08/2018, 14:21

Nguồn tin từ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, sau một hành trình cứu nạn trong đêm tối, đến 7h sáng ngày 12-8, tàu kiểm ngư KN-402 đã đưa 3 ngư dân Bình Định lâm nạn giữa biển khơi về đến Trạm cứu hộ đảo Sơn Ca ở quần đảo Trường Sa.




Trước đó vào tầm 14h chiều ngày 11-8, trong lúc tàu đánh cá BĐ-95642 TS do ông Trần Quang Luân (30 tuổi) trú ở thôn Lâm Trúc, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trường đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 10°33'00N - 114°30'00E, cách đảo Sơn Ca về hướng Bắc 13 hải lý thì xảy ra sự cố kỹ thuật. 

Vỏ gỗ thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang, nhóm ngư dân nỗ lực khắc phục bất thành trong khi thời tiết trên biển rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội khiến cho tàu đánh cá có nguy cơ bị nhấn chìc. 

Nhận được thông báo từ Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn, tàu KN-402 do Đại úy Trần Duy Quân làm thuyền trưởng đang làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo Đá Thị hướng mũi lái, tăng tốc về vị trí 10°33'00N - 114°30'00E. Đến 19h20’ đêm hôm đó, tàu KN-402 đã tiếp cận tàu cá BĐ-95642 TS để cứu nạn 3 ngư dân.


Vị trí tàu đánh cá BĐ-95642 TS lâm nạn ở vùng biển Trường Sa

Cùng ngày 12-8, tại Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tiếp nhận cấp cứu ngư dân Lê Hữu Cường (51 tuổi) trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trong lúc tàu cá QNg 95122 TS do ông Nguyễn Rô – trú ở xã BìnhThuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang vận hành cách đảo Núi Le – quần đảo Trường Sa về phía Tây 3 hải lý thì ông Lê Hữu Cường đột biến sức khỏe với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở rồi bất tỉnh. Sau khi chẩn đoán bệnh nhân đột quỵ não ngày thứ hai, các bác sĩ Bệnh xá đảo Sơn Ca đã nỗ lực cấp cứu ông Cường thoát khỏi nguy kịch.



Phan Văn Lương
.
.
.