Cứu hộ thành công tàu cá cùng 11 ngư dân

Chủ Nhật, 25/03/2018, 15:30
Trong hải trình từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa, tàu cá vỏ thép có công suất 800 CV bất ngờ bị hư hỏng thiết bị điều khiển. Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết rất xấu, tàu vỏ thép đã được tàu cứu nạn của bộ đội biên phòng lai dắt vào bờ an toàn


Tàu vỏ thép PY-99999 TS được tàu cứu nạn của Bộ đội biên phòng Khánh Hòa lai dắt về đến Cửa Bé, TP Nha Trang an toàn. Ảnh : BĐBP

Ngày 25-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã cứu hộ thành công một tàu cá vỏ thép cùng 11 ngư dân từ ngoài khơi về đến vùng biển Cửa Bé, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang trong đêm 24-3.

Trước đó vào khoảng 13h chiều ngày 22-3, trong hải trình từ vùng biển Phan Rang – Tháp Chàm về Nha Trang, tàu cá vỏ thép có công suất 800 CV mang số hiệu PY-99999 TS do ông Nguyễn Trung Thu (51 tuổi) trú ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ hư hỏng hệ thống điều khiển khi đang vận hành tại vị trí 11°59'00N  - 109°35'00E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Tây Nam hơn 40 hải lý. 

Sau nhiều giờ nỗ lực sửa chữa bất thành trong khi sóng gió xô đập tàu trôi dạt trên biển, nên Bộ đội biên phòng Khánh Hòa điều động 8 cán bộ – chiến sĩ Hải đội 2 lên tàu BP 33-19-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi triển khai phương án cứu nạn. 

Khi lai dắt về cách vịnh Nha Trang 7 hải lý thì sóng gió xô dập mạnh, nên Bộ đội biên phòng Khánh Hòa phải điều thêm tàu BP 33-15-01 cùng 6 cán bộ – chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Nha Trang phối hợp cứu hộ thành công.

Phan Văn Lương
.
.
.