Cứu 7 ngư dân Quảng Bình bị nạn trên biển

Thứ Sáu, 13/01/2017, 13:41
Thông tin trên vừa được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết sáng 13-1.

Cụ thể, vào hồi 21h20 ngày 11-1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin tàu cá QB 98896 TS với 7 thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Khoa (29 tuổi, Quảng Bình) làm Thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi, không khắc phục được tại vị trí cách Hòn La, Quảng Bình 64 hải lý về phía Đông, trên khu vực đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc (đường biên giới trên biển). 

Thời tiết tại khu vực có sóng gió cấp 5- 6. Tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện, các lực lượng tiến hành hoạt động cứu nạn. 

Tuy nhiên, sau đó tàu cá bị nạn đã mất liên lạc với lực lượng cứu nạn. Đến 8h55, ngày 12-1, sau nhiều cố gắng, nỗ lực, Trung tâm đã liên lạc được với tàu cá QB 98896 TS và được biết tàu ở vị trí 18-10N; 107-32E, lương thực, thực phẩm cạn kiệt, thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn, sóng gió rất lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang trực chốt chặn tại Hòn La được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động đi cứu nạn.

Đến 14h12 cùng ngày, tàu SAR 411 đến hiện trường tiếp cận tàu cá QB 98896 TS, tiến hành cứu nạn toàn bộ 7 thuyền viên của tàu cá QB 98896 TS và chăm sóc sức khỏe. 

Các thuyền viên đều trong trạng thái sức khỏe tốt, tinh thần ổn định sau khi được chăm sóc.

Công tác bàn giao tàu và thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng được thực hiện vào lúc 02h00 ngày 13-1.

DANH SÁCH 7 THUYỀN VIÊN TÀU QB 98896 TS ĐƯỢC CỨU

1. Nguyễn Xuân Khoa – 1978, Thuyền trưởng

2. Nguyễn Văn Thắng – 1974

3 Nguyễn Văn Thắng – 1981

4. Ngô Ngọc Bắc – 1981

5. Phạm Văn Thư – 1988

6. Lê Văn Minh – 1994

7. Nguyễn Văn Tuấn – 1967

Cả 7 thuyền viên quê Quảng Bình


Phạm Huyền
.
.
.