Cứu 42 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Thứ Tư, 04/09/2019, 07:59
Các tàu cá trú tránh bão ở bãi Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa liên lạc về đất liền cho biết, đã tìm kiếm và cứu được 42 ngư dân đi trên tàu câu mực do ông Bùi Văn Quốc làm thuyền trưởng,

Chiều 3-9, các tàu cá trú tránh bão ở bãi Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa liên lạc về đất liền cho biết, đã tìm kiếm và cứu được 42 ngư dân đi trên tàu câu mực QNa-91928TS do ông Bùi Văn Quốc (SN 1977, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị nạn ở vùng biển Trường Sa. Hiện các ngư dân bị nạn cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế.

Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo quân y hỗ trợ về y tế cho ngư dân qua ICOM; đồng thời liên lạc với Trực ban tác chiến Vùng 4 Hải quân thông báo tình hình và đề nghị hỗ trợ. Vùng 4 Hải quân đã điều tàu KN 420 ra ứng cứu.

Được biết, sáng 2-9, tàu QNa-91928TS trên đường vào bãi Thuyền Chài để tránh trú bão thì bị mất liên lạc. Ngay sau khi phát hiện tàu QNa-91928TS gặp nạn, 9 tàu cá ngư dân đang tránh, trú ở bãi Thuyền Chài đã quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Tin ban đầu, tàu QNa-91928TS xuất bến ngày 20-8 tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, trên tàu có 45 lao động. 

N.Thi
.
.
.