Công nhân chết bí ẩn trong tư thể treo cổ tại phòng trọ

Thứ Ba, 23/02/2016, 14:34
Không thấy anh Tuấn đi làm, mọi người nghi có chuyện chẳng lành mọi người mở cửa ra thì thấy nam thanh niên 21 tuổi này đã chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 23-2, cơ quan chức năng Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệp tử thi để điều tra vụ một công nhân chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Khu trọ nơi phát hiện anh Tuấn treo cổ.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Tuấn, 21 tuổi quê ở Hà Tĩnh. Sáng cùng ngày không thấy phòng anh Tuấn mở cửa nên một số người phòng bên cạnh đã gọi Tuấn dậy để đi làm. Không thấy trả lời nên nghi có chuyện chẳng lành mọi người mở cửa ra thì thấy Tuấn đã chết trong tư thế treo cổ.

Trước khi xảy ra vụ việc Tuấn là công nhân làm việc tại công ty PouSung và đã thuê trọ nơi đây khoảng 3 tháng. 

Ngọc Sơn
.
.
.