Cơn bão Damrey đi qua để lại tang thương khu Nam Trung bộ

Thứ Bảy, 04/11/2017, 17:44
Cơn bão số 12 (Damrey) quét qua địa phận hai tỉnh Phú Yên – Khánh Hòa đã để lại hậu quả thiệt hại nghiêm trọng.

Con số thông kê đến 17h chiều ngày 4-11 đã có ít nhất 11 người chết và 10 người mất tích, hàng trăm tàu đánh cá neo đậu ở các bến bãi bị sóng gió nhấn chìm và xô đập hư hỏng, hàng chục ngàn cây xanh ở TP Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cùng một số địa phương khác đã bật gốc, gãy đổ tan hoang; hàng ngàn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. 4 đường dây tải điện thuộc lưới điện 22KV, 500 KV và 110 KV  ở địa phận Khánh Hòa - Phú Yên bị sự cố kỹ thuật nên hai địa phương này mất điện từ 4h sáng ngày 4-1. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị ách tắc, trở ngại do sạt lở, nước lũ ngập tràn, hàng trăm tuyến kênh mương thủy lợi hư hỏng…
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm, chia sẻ nỗi đau của người dân ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên)

 Tại Phú Yên, Phó Chủ tịch Trần Hữu Thế cho biết đã có 1 người chết và 5 người mất tích, 4 người bị thương do bão lũ, gần 8.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 19 ngôi nhà sập đổ, 77 tàu đánh cá bị chìm, cầu cảng Vũng Rô bị sóng đánh sạt lở, 15 công nhân mắc két ở khu bồn chứa dầu khí PT Oil và PV Gas đang được lực lượng cứu hộ tìm phương án giải cứu. 

Tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận Phú Yên – Khánh Hòa đã bị ách tắc do sạt lở, đổ ngã trụ tải dây thông tin tín hiệu tại nhiều cung đoạn, nhiều đoàn tàu hàng, tàu khách phải dừng lại ở các ga Diêu Trì, Nha Trang, Phong Thạnh chờ đợi công nhân Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh và Trung tâm thông tin tín hiệu đường sắt Phú Yên khắc phục sự cố. 

Đến trưa ngày 4-11, hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 9.000m3/giây, dự báo vùng hạ lưu sông Đà Rằng sẽ ngập lụt nặng.

Tại tỉnh Bình Định đến trưa ngày 4-11 đã có hơn 120 tàu vận tải biển neo đậu trong khu vực cảng và vịnh Quy Nhơn, trong số đó có 6 tàu vận tải biển với khoảng 61 thủy thủ đã bị sóng đánh chìm, một số tàu bị xô dạt ven bờ.

Đến trưa ngày 4-11, các lực lượng cứu nạn – cứu hộ ở Bình Định đã cứu vớt 24 thủy thủ. Tàu vận tải biển Jupiter – quốc tịch Campuchia có 7 thủy thủ bị hỏng hệ thống điều khiển đang trôi dạt trên vùng biển Quy Nhơn.

Cán bộ - chiến sĩ Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên giúp dân thu dọn cây xanh đổ ngã và vệ sinh môi trường trên một số tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Hồ Quốc Dũng đã báo cáo và đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chỉ đạo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp điều tàu chuyên dụng đến vùng biển Quy Nhơn giải cứu những thủy thủ trên các tàu vận tải bị chìm. Ngoài ra, tại phường Hải Cảng và xã Nhơn Hải có 11 tàu đánh cá đã bị sóng đánh chìm. Gần trưa ngày 4-11, Bệnh viện phong – da liễu Trung ương Quy Hòa tiếp nhận cấp cứu 13 thủy thủ người Việt và 9 thủy thủ người nước ngoài bị sóng đánh dạt tàu vận tải vào bờ biển phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Theo Đồn biên phòng Mũi Tấn thuộc Bộ đội biên phòng Bình Định trong lúc đang neo đậu tránh bão tại cảng cá Quy Nhơn, 1h sáng ngày 4-11, những đợt sóng gió xô đập mạnh đã giật đứt dây neo hai tàu đánh cá PY-99777 TS, PY-92369 TS của hai ngư dân Võ Văn Lành và Võ Văn Sĩ – cùng trú ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Hai chiếc tàu nêu trên  trôi dạt ra phía biển gần 200m, đến 4h sáng cùng ngày thì tàu đánh cá PY-92369 TS bị sóng đánh chìm tại vùng biển phía trước Bệnh viện Quân y 13 ở đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn. Tàu đánh cá vỏ thép PY-99777 TS bị xô dạt ven bờ.

Trong một diễn biến có liên quan, trong hải trình vào bờ tránh bão, tàu đánh cá BĐ-95184 TS do ông Võ Minh Vương – trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bất ngờ gãy trục truyền động thủy lực lúc 23h30’ đêm 3-11 tại vị trí 13035’N, 109048’E, cách đảo Cù Lao Xanh, TP Quy Nhơn về phía đông 26 hải lý, trên tàu có hai ngư dân. Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn đã phát thông báo đề nghị các tàu đánh cá đang vận hành trong khu vực phối hợp cứu hộ.

Trong khi đó, vào tầm 0h30’ sáng ngày 4-11, tàu HQ-799 của Hải quân Việt Nam đã tiếp cận, triển khai phương án lai dắt tàu đánh cá BĐ-95956 TS do ông Đỗ Văn Mốt – trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng bị sóng đánh trôi dạt cách bờ biển Quy Nhơn 40 hải lý do hết nhiên liệu. Tàu đánh cá BĐ-97362 TS của ông Ngô Quốc Nam – trú ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn đang vận hành

Trong sáng ngày 4-11, 4 người dân ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn đi thuyền máy ra biển kiểm tra lồng bè thả nuôi tôm, cá đã bị sóng đánh chìm, 2 người được cứu sống, 2 người còn lại mất tích.

Tại tỉnh Khánh Hòa đã có 7 người chết, 2 người mất tích, hàng chục tàu thuyền bị sóng gió đánh trôi dạt, hư hỏng; nghiêm trọng nhất là tàu KH-91559 TS do ông Trần Dầu – trú ở phường Cam Thuận, TP Cam Ranh đang trong hải trình vào bờ tìm nơi trú ẩn, bất ngờ vấp phải sự cố kỹ thuật hỏng máy, sóng đánh trôi dạt trên biển.

Ngay trong đêm 3-11, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 đã điều tàu CSB-8002 vượt sóng gió ra khơi cứu hộ, cứu nạn tàu cá nêu trên cùng 11 ngư dân. Gần 10 người mắc kẹt trong một căn nhà ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đã được giải cứu. 

Chiều ngày 4-11, các lực lượng chức năng ở Khánh Hòa đang nỗ lực tính toán phương án cứu nạn 38 người dân đang mắc kẹt trên vùng biển huyện Vạn Ninh, trong số đó có 30 người đang ở mũi Hòn Già, xã Vạn Hưng, 8 người ở mũi Hòn Gà và Hòn Dung ở xã Vạn Thạnh.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, thống kê sơ bộ đến trưa ngày 4-11 đã có 46 căn nhà bị sập, hơn 5.200 căn nhà bị tốc mái, nhiều trụ viễn thông bị gió giật gãy đổ, Trường tiểu học Phước Thịnh ở khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng bị tốc mái nghiêm trọng. Nhiều người dân nhận định Nha Trang bị bão Damrey tàn phá chưa từng có trong 20 năm qua.

Ngay sau khi bão tan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tình hình thiệt hại do bão tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) và gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thân tử nạn trong bão lũ, gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những mất mát, khó khăn của người dân ở nơi cơn bão đi qua.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo : “Bão đã tan nhưng để lại hậu quả thiệt hại nnặng nề. Tôi yêu cầu các cấp chính quyền, các bộ ngành tiếp tục huy động tổng lực, khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đó cần phải tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị nạn...”.

Cùng với việc giải cứu, tìm kiếm những người mắc kẹt, mất tích trong bão; cứu hộ tàu vận tải biển, tàu đánh cá đang bị đánh chìm, trôi dạt trên biển và ven bờ, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại.

Công an các địa phương cũng đã điều động, phân công hàng trăm cán bộ – chiến sĩ xuống các địa bàn giúp dân thu dọn cây xanh đổ ngã, vệ sinh môi trường, tu sửa nhà ở, cầu đường giao thông…Nhìn những người lính trẻ tất bật thu dọn cây cối, rác thải, ông Lê Văn Minh – một người dân ở xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang bày tỏ : “Cây cối đổ ngã ngổn ngang chắn cả lối đi, nhiều nơi rác thải kết tụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường, người dân đang lo ngại chưa biết khi nào thu dọn sạch thì cán bộ – chiến sĩ Công an đã về giúp dân bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm. Hình ảnh đó để lại trong lòng người dân những ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân biết chăm lo cho dân, vì nhân dân phục vụ”.

Trong những ngày tới, Công an các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bão lũ tại nhiều địa bàn bị thiệt hại, để góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất, bảo đảm đảm an ninh trật tự và bình yên cuộc sống sau khi cơn bão đi qua.

Hữu Toàn
.
.
.