Cô gái trẻ nhảy cầu Rào tự tử ngày phụ nữ 8-3

Thứ Sáu, 09/03/2018, 16:54
Phát hiện một cô gái trẻ đi chân đất, khuôn mặt thất thần tại khu vực cầu Rào 1 cứ nhìn xuống sông Lạch Tray, tổ công tác Đội 2 đã tiếp cận thuyết phục, động viên kịp thời cô gái đang có ý định nhảy cầu tự tử vì chuyện tình cảm.

Chiều ngày 9-3, Trung tá Vũ Sỹ Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thuyết phục và giải cứu thành công một cô gái trẻ có ý định nhảy cầu Rào 1 xuống sông Lạch Tray tự tử.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 8-3, tại khu vực cầu Rào 1 bắc qua sông Lạch Tray, giáp ranh giữa quận Hải An và quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, CBCS tổ công tác Đội 2 đang làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại đây phát hiện một cô gái trẻ mặc áo len màu đỏ, quần đen, tóc xõa ngang vai, đi chân đất, khuôn mặt thất thần nhìn xuống sông Lạch Tray.

CBCS Cảnh sát giao thông Đội 2 đưa cô gái ra khỏi khu vực cầu.

Nghi ngờ cô gái này dễ có ý định nhảy cầu lên ngay lập tức tổ công tác đã tiếp cận cô gái. Một mặt triển khai thuyết phục, động viên cô gái từ bỏ ý định nhảy cầu. Đồng thời làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, vì thời điểm này gần giờ tan tầm, mật độ các phương tiện lưu thông trên cầu Rào 1 rất đông. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại chứng kiến sự việc khiến giao thông bị tắc nghẽn cục bộ.

Sau gần 1 tiếng vận động, thuyết phục, lực lượng CSGT đã đưa được cô gái ra khỏi khu vực cầu Rào 1 an toàn và đưa về trụ sở cơ quan công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. 

Tại đây xác định cô gái ở huyện Tiên Lãng, Công an phường Anh Dũng đã liên lạc với gia đình và người thân đã đến đón cô về. Gia đình cô gái đã chuyển lời cảm ơn chân thành đến các CBCS Công an, nhất là các anh CSGT Đội 2 đã kịp thời cứu giúp con em họ…

Sơ bộ nhận định nguyên nhân do cô gái này vướng mắc chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định nhảy cầu quyên sinh.

Văn Thịnh
.
.
.